Phát hiện nhiều người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép

Ngày 24-4,  Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên vừa phát hiện, ngăn chặn 7 người Trung Quốc nghi vấn xuất cảnh trái phép sang Campuchia. 

Phát hiện nhiều người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép ảnh 1 7 người Trung Quốc nghi xuất cảnh trái phép sang Campuchia, bị lực lượng chức năng Kiên Giang phát hiện 

Cụ thể, vào lúc 2 giờ ngày 24-4, tại khu vực đường Trường Sa, khu phố 1, phường Pháo Đài, TP Hà Tiên, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện 7 đối tượng khả nghi, có biểu hiện vượt biên trái phép sang Campuchia, nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, xác định các đối tượng là người Trung Quốc gồm: Lu Yanhai (34 tuổi), Mo Qing Long (30 tuổi), Su Xin (20 tuổi), Jiang Ziajie (21 tuổi), Liaung Fei (31 tuổi), Yu Zhao Yi (26 tuổi) và  Wu Bo (31 tuổi). Tất cả đều ngụ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Riêng đối tượng Wu Bo và Yu Zhao Yi đã trốn cách ly tại tỉnh Long An ngày 19-4, rồi lên TPHCM rủ thêm 5 đối tượng nêu trên là bạn quen do thất nghiệp; sau đó bàn cách về Hà Tiên nhằm trốn sang Campuchia làm ăn.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 22-4, tổ công tác Đồn Biên phòng Vĩnh Điều (Kiên Giang) phối hợp với các ngành chức năng đi tuần tra tại ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy.

Sau khi truy đuổi, tổ công tác đã bắt được 8 đối tượng, trong đó có 6 người Trung Quốc và 2 công dân Việt Nam. Tổ công tác phối hợp với các lực lượng chức năng đưa 8 đối tượng trên về Trạm kiểm soát Biên phòng Chợ Đình để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Các đối tượng người Trung Quốc gồm: Xiao Qiang (33 tuổi), Fang Yong Jin (25 tuổi), Pu Wen (17 tuổi), Zhong Ya Chun (28 tuổi), Shen Jing (29 tuổi) và Yang Fatong (34 tuổi). Hai đối tượng Việt Nam gồm Đỗ Văn Nhỏ (34 tuổi) và Trần Văn Đặt (61 tuổi) cùng ngụ xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành.

Qua kiểm tra, 6 đối tượng người Trung Quốc khai nhận từ thành phố Quảng Tây trốn sang Việt Nam, sau đó lén lút về huyện biên giới Giang Thành để tìm cách trốn bằng đường bộ sang Campuchia làm ăn. Riêng hai đối tượng người Việt Nam lên biên giới để vận chuyển hàng lậu thì bị bắt, không liên quan đến 6 đối tượng người Trung Quốc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục