Phát hiện nhiều hài cốt 700 năm tuổi

Các nhà khảo cổ Scotland phát hiện và khai quật hơn 10 bộ hài cốt tồn tại từ năm 1300-1650 ở khu đất bên ngoài nhà thờ giáo xứ South Leith.
Phát hiện nhiều hài cốt 700 năm tuổi

Cuộc khai quật được tiến hành nhằm chuẩn bị cho việc mở rộng đường tàu điện. Sau khi khai quật, các hài cốt được kiểm tra và phân tích để tìm hiểu thông tin về nguồn gốc, sức khỏe, bệnh tật người dân xứ Leith hàng trăm năm trước.

Nhà khảo cổ John Lawson cho biết thị trấn Leith cổ xưa là một trong những địa điểm khảo cổ đô thị nổi bật nhất ở Scotland với dấu tích về khu dân cư hơn 900 năm trước. Ngoài các hài cốt, nhóm khảo cổ còn tìm thấy các tàn tích và nhiều cổ vật thời Trung cổ khác.

Tin cùng chuyên mục