Phát hiện lượng dầu khí lớn tại mỏ Kèn Bầu

Ngày 31-12, Bộ Công thương công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành công thương năm 2020. 

Trong đó, sự kiện tiêu biểu thứ 6 được nhiều người quan tâm là công tác thăm dò, khai thác dầu đã ghi dấu mốc quan trọng. Dòng khí thương mại đầu tiên đã “cập bờ” từ mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt vào ngày 16-11; đồng thời phát hiện dầu khí với trữ lượng lớn tại mỏ Kèn Bầu.

Theo Bộ Công thương, với sản lượng mỗi năm khoảng 1,5 tỷ m3 khí và 2,8 triệu thùng dầu thô và condensate (khí ngưng tụ), nguồn khí từ mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt sẽ đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước và nền kinh tế, đảm bảo cấp khí cho sản xuất điện.

Bộ Công thương đánh giá, việc phát hiện mỏ khí Kèn Bầu và dự kiến đưa vào khai thác trong giai đoạn năm 2025-2030, sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho quốc gia.

Tin cùng chuyên mục