Phát hiện khu lò gốm 1.900 tuổi ở miền Trung Trung Quốc

Theo THX, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một khu lò nung men ngọc có từ thời Đông Hán (25-220) tại làng Yongxing ở TP Liling, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. 
Một lò nung được khai quật ở TP Liling
Một lò nung được khai quật ở TP Liling

Tàn tích của lò men ngọc có chiều dài 7,2m và chiều rộng từ 2-2,15m. Mái lò bị sập, trong lò có một số lượng lớn gạch nung còn sót lại và các cục gạch nung, trong đó có các mảnh gốm, mảnh men ngọc. Những mảnh gốm này cứng, chủ yếu có màu xám thép và có hình dạng như nồi, ấm đun nước, nồi hơi, đĩa cùng nhiều loại khác.

Qua phân tích, các nhà khảo cổ nhận thấy đồ gốm khai quật được trong lò nung giống với đồ gốm thông thường được tìm thấy trong các lăng mộ giữa và cuối thời Đông Hán ở phía Đông Hồ Nam.

Wen Guoxun, Giám đốc khảo cổ của Bảo tàng TP Chu Châu, cho biết, cuộc khai quật cung cấp thông tin mới để nghiên cứu lịch sử phát triển của ngành gốm sứ Hồ Nam và sự phát triển kỹ thuật của ngành công nghiệp lò nung ở trung lưu sông Dương Tử trong thời kỳ này. 

Tin cùng chuyên mục