Phát hiện đường dây buôn bán than không nguồn gốc

 Chiều 1-9, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ), Công an huyện Lập Thạch (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) bóc gỡ một đường dây buôn bán than không rõ nguồn gốc.

Đường dây này gồm các đối tượng buôn bán, vận chuyển than không nguồn gốc từ Quảng Ninh đi các tỉnh thành tiêu thụ.

Phát hiện đường dây buôn bán than không nguồn gốc ảnh 1 Hiện trường vụ việc

Cụ thể, lực lượng cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục Cảnh sát giáo thông) đã phối hợp với Công an huyện Lập Thạch, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ) tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Quảng (sinh năm 1988, trú tại Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) thường thu gom than không nguồn gốc tại các bến gần khu vực Hang Son, Uông Bí, Quảng Ninh để đưa đi các tỉnh tiêu thụ bằng đường thủy ăn chênh lệch.

Quảng cũng không trực tiếp đứng ra thuê tàu vận chuyển than đi các tỉnh mà sử dụng đối tượng khác làm việc này.

Trước đó, vào sáng 29-8, lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ 1 tàu biển số VP - 2189 đang vận chuyển khoảng 1.300 tấn than trên sông Lô đoạn giáp ranh giữa Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Kiểm tra phương tiện, thuyền trưởng Lê Quốc Việt (sinh năm 1987, trú tại Lập Thạnh, Vĩnh Phúc) thừa nhận chở thuê số than này từ Uông Bí, Quảng Ninh về bến Trung Kiên, xã Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Việc thuê khoán chỉ toàn bằng “hợp đồng miệng” không có bất kỳ giấy tờ gì.

Tiến hành xác minh, lực lượng cảnh sát đường thủy làm rõ được chủ của số than không nguồn gốc là Nguyễn Văn Quảng. Sau khi thu gom than, Quảng đã điều Trần Danh Long (sinh năm 1983, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) thuê Việt chở than về Vĩnh Phúc.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Lập Thạch để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục