Phát hiện cơ sở sản xuất giấm ăn bằng axít và nước lã ở Quảng Ngãi

Khoảng 13 giờ chiều ngày 23-1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Quảng Ngãi bắt quả tang một cơ sở sản xuất giấm ăn bằng axít và nước lã.

Theo đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Quảng Ngãi đã phát hiện, bắt quả tang bà Đặng Thị Mùa (sinh 1964, số 26, đường Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đang cùng chồng dùng axít và nước lã để làm giấm ăn.

Tại thời điểm bị phát hiện, bà Mùa đang sử dụng 2 can nhựa loại 20 lít bên trong có chứa axít, pha nước lã để làm giấm ăn.

Công an còn phát hiện hơn 100 chai nhựa, loại 1,5 lít bên trong có chứa giấm vừa pha chế đang chuẩn bị tung ra thị trường. Các chai nhựa này là vỏ chai nước suối đã qua sử dụng được bà Mùa mua lại.

Phát hiện cơ sở sản xuất giấm ăn bằng axít và nước lã ở Quảng Ngãi ảnh 1 Các vỏ chai nhựa đã qua sử dụng dùng chứa giấm ăn
Quá trình kiểm tra cho thấy đây là cơ sở làm giấm không có giấy phép kinh doanh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc các loại phụ gia…

Hiện vụ việc đang được Công an TP Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục