Phát hiện chuồn chuồn kim Coeliccia natgeo tại Nghệ An

Ngày 16-3, ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) cho biết, các nhà khoa học vừa phát hiện loài chuồn chuồn kim Coeliccia natgeo tại vườn quốc gia này.

Chuồn chuồn kim Coeliccia natgeo được biết đến là loài thứ 8 của một nhóm chuồn chuồn kim đặc hữu Coeliccia hayashii (hayashii-group). Cả 8 loài này đều chỉ mới phát hiện ở Việt Nam.

Loài Coeliccia natgeo thường sinh sống ở những đoạn khô, cách xa bờ các khe suối nhỏ, rậm rạp và khá hiếm gặp; chỉ rải rác xuất hiện 1-2 cá thể ở mỗi điểm nghiên cứu. Đặc điểm này tương đối khác so với các loài chuồn chuồn kim thuộc giống Coeliccia.

Tin cùng chuyên mục