Phát hiện cách thức xây Kim tự tháp

Các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phương Đông, Pháp tại Cairo (Ai Cập) và Đại học Liverpool (Anh) đã phát hiện ra cách thức người Ai Cập xây Kim tự tháp. 
Phát hiện cách thức xây Kim tự tháp

Theo đó, tại mỏ đá Hatnub (ảnh), các nhà khoa học đã phát hiện phần còn lại của một con dốc 4.500 tuổi. Con dốc này có độ nghiêng khoảng 20 độ, có bậc thang ở 2 phía, kết hợp cùng với xe kéo và dây thừng, người Ai Cập cổ đại xưa đã kéo những khối đá thạch cao alabaster lên khỏi khu mỏ. Cách làm này sẽ khiến những người kéo khối đá đỡ mất sức.

Yannis Gourdon, đồng giám đốc dự án tại Hatnub, cho biết cách làm này chắc chắn đã được áp dụng vào xây dựng các Kim tự tháp và nó xuất hiện từ thời Pharaoh Khufu, vị vua được chôn cất trong Kim tự tháp cao hơn 146m.

Việc phát hiện con dốc tại Hatnub đã phần nào làm sáng tỏ một trong những bí ẩn lâu nay chưa có được lời giải đáp thuyết phục về chuyện xây Kim tự tháp của người Ai Cập cổ đại.

Tin cùng chuyên mục