Phát hiện 3 hầm gỗ mun "khủng" ở biên giới Thượng Trạch

Theo kiểm tra ban đầu, các lực lượng chức năng xác định có hơn 70 phách gỗ mun chôn dưới các hầm đất trong vườn một cách tinh vi.

Một phần gỗ mun lậu đã được lực lượng chức năng đánh số
Một phần gỗ mun lậu đã được lực lượng chức năng đánh số

Ngày 23-9 ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (VQG PN-KB, Quảng Bình) cho biết, lực lượng kiểm lâm vừa phát hiện địa điểm chôn giấu gỗ mun quý hiếm nghi là tang vật của vụ phá rừng vùng bảo vệ nghiêm ngặt di sản PN-KB thời gian vừa qua.

Địa điểm phát hiện là ở một gia đình người dân miền xuôi lên nhập hộ khẩu ở xã Thượng Trạch. Lực lượng biên phòng, kiểm lâm VQG PN-KB, kiểm lâm huyện Bố Trạch, công an huyện UBND xã Thượng Trạch đều có mặt tại hiện trường.

Theo kiểm tra ban đầu, các lực lượng chức năng xác định có hơn 70 phách gỗ mun chôn dưới các hầm đất trong vườn một cách tinh vi.

PV Báo SGGP Online ghi nhận được tại hiện trường vụ việc gửi về từ xã biên giới Thượng Trạch, bản Cu Tồn.

Phát hiện 3 hầm gỗ mun "khủng" ở biên giới Thượng Trạch ảnh 1 Một phần gỗ trong 3 hầm gỗ được khai quật sáng nay 
Phát hiện 3 hầm gỗ mun "khủng" ở biên giới Thượng Trạch ảnh 2 Ông Lê Thanh Tịnh nói lực lượng kiểm lâm Vườn QG PN-KB đã phát hiện báo cho các cơ quan chức năng phối hợp đưa gỗ ra
Phát hiện 3 hầm gỗ mun "khủng" ở biên giới Thượng Trạch ảnh 3 Cơ quan công an vẻ lại sơ đồ hiện trường.
Một hầm gỗ mun được phát lộ. Rất vất vả để tìm được hầm gỗ như thế này
Bộ đội biên phòng vào cuộc  
Phát hiện 3 hầm gỗ mun "khủng" ở biên giới Thượng Trạch ảnh 7Vận chuyển gỗ ra ngoài
Phải đưa từng phác gỗ ra ngoài bằng sức người
Trong nhà dân này cũng có nhiều gỗ lậu ngoài số gỗ chôn sau vườn

Tin cùng chuyên mục