Phát hiện 14 cây cổ thụ bị “xẻ thịt” gần trạm kiểm soát cửa rừng

Qua kiểm tra, kiểm lâm phát hiện 14 gốc bị chặt, khối lượng gỗ hơn 26m3  tại 3 vị trí đều nằm trên địa giới hành chính xã Lơ Ku, thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku.

Một cây gỗ  bị đốn còn rất mới

Liên quan đến vụ gỗ khủng ở xã Lơ Ku (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) bị “xẻ thịt” mà báo SGGP đã phản ánh, đại diện Chi cục Kiểm lâm Gia Lai đã có buổi làm việc để cung cấp thông tin kiểm tra ban đầu.

Theo đó, qua kiểm tra phát hiện có 3 vị trí có cây gỗ bị cưa hạ đều nằm trên địa giới hành chính xã Lơ Ku, thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku (gọi tắt là Công ty lâm nghiệp Kơ Ku).

Phát hiện 14 cây cổ thụ bị “xẻ thịt” gần trạm kiểm soát cửa rừng ảnh 2 Gỗ bị đốn hạ

Cụ thể, tại vị trí thứ nhất, phát hiện 7 gốc chủng loại bằng lăng, kháo (từ nhóm III đến nhóm VI) bị cưa hạ trái phép bằng cưa xăng, khối lượng gỗ là hơn 8,89m3, xác định thời gian cưa hạ từ cuối năm 2017.

Tại vị trí thứ 2 phát hiện 6 gốc chặt chủng loại bằng lăng, lim, trâm đỏ, sp5 (nhóm III đến nhóm V), khối lượng gỗ 9,1m3, xác định thời gian chặt vào tháng 5.

Ở vị trí thứ 3 phát hiện một gốc chặt chủng loại sp5 (nhóm V) , khối lượng gỗ 8,3m3 , xác định thời gian chặt hạ từ đầu năm 2017.

Trả lời về việc vụ việc có đủ cơ sở khởi tố về hành vi khai thác rừng trái phép hay không, đại diện Chi cục Kiểm lâm cho biết, theo quy định mới, nếu khai thác gỗ trái phép phải đủ từ 10m3 gỗ trở lên;  ngoài ra còn phải xác định vị trí khai thác cùng một chỗ, cùng một thời điểm và do một hay một nhóm người cùng thực hiện.

Tuy nhiên, 3 vụ khai thác trên diễn ra ở 2 tiểu khu là 141 và 143, lại ở nhiều thời điểm khác nhau. Thêm vào đó, một số vụ trước khi báo chí phản ánh thì hạt kiểm lâm đã đi kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý hành chính, một số vụ thì sau khi báo chí phản ánh mới phát hiện. Vì thế không đủ cơ sở để khởi tố hành vi khai thác rừng trái phép.

Cũng theo đại diện Chi cục Kiểm lâm, cả 3 vụ phá rừng nói trên vẫn chưa tìm ra đối tượng khai thác. Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Kbang và chủ rừng vẫn đang tiếp tục điều tra, truy tìm đối tượng.

Như báo SGGP Online phản ánh, cách Trạm kiểm soát cửa rừng Lơ Ku (xã Lơ Ku) khoảng 1km theo hướng từ UBND xã Lơ Ku ra trung tâm huyện, rẽ trái đâm xuyên qua khu vực rừng keo lai khoảng 3km thì đến cửa rừng tự nhiên. Đi sâu vào các đường xương cá thì thấy la liệt hàng chục cây gỗ khủng bị đốn hạ. Có cây bị đốn hạ lá còn xanh um. Gỗ khai thác xong thì dùng trâu kéo về bãi tập kết trước khi bốc lên xe tẩu tán. Đây là lâm phần thuộc quản lý của Công ty lâm nghiệp Lơ Ku.

Cũng tại Công ty lâm nghiệp Lơ Ku, Báo SGGP cũng có loạt bài phản ánh việc những sai phạm trong việc trồng rừng tại đây. Chi cục kiểm lâm tỉnh đã kiểm tra và xác định có diện tích Công ty lâm nghiệp Lơ Ku thuê Công ty TNHH MTV Ngân Sơn trồng rừng nhưng khi trồng đã chặt cây rừng trên diện tích trồng rừng. Vụ việc đã được UBND huyện chỉ đạo điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối với diện tích vi phạm bị chặt hạ trái phép để trồng rừng.

Tin cùng chuyên mục