Phạt hành chính chủ nhà hàng bán ốc hương 1,8 triệu đồng/kg

Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, ông Lưu Thành Nhân vừa ký quyết định xử phạt hành chính nhà hàng hải sản bị khách hàng tố “chặt chém” khách du lịch.


 

Theo đó, UBND TP Nha Trang phạt hành chính nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 (29 Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang) về 2 vi phạm: Kinh doanh ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và niêm yết giá gây nhầm lẫn cho khách hàng. Tổng hình phạt 13.250.000 đồng.

Theo ông Nhân, hành vi của nhà hàng trong việc niêm yết giá không rõ ràng khiến khách hàng bức xúc là có. Vậy nên, song song với việc xử phạt lần này, thành phố sẽ chỉ đạo các ngành thường xuyên kiểm tra đối với các nhà hàng trên địa bàn, nếu tái phạm sẽ xử thật nghiêm.  

Ốc hương bán cho khách 1,8 triệu đồng/kg

Như SGGPO đã thông tin, ngày 23-4, tài khoản Facebook Văn Lê đăng trên diễn đàn Review Du lịch Nha Trang về việc, đi ăn ở nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 (29 Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang) bị tính giá ốc hương lên đến 1,8 triệu đồng/kg.

Theo nội dung này, anh Lê Văn cho rằng nhà hàng tính giá ốc hương quá cao so với giá ban đầu khách gọi món, khiến anh phải trả tiền 9 con ốc hương (nửa ký) lên đến 900 ngàn đồng. Sự việc thu hút khá đông cộng đồng mạng với hàng trăm lượt chia sẻ, tạo “sốt” trên diễn đàn Review Du lịch Nha Trang.

Với những sai phạm đã nêu, nhà hàng hải sản 86 đang bị ngưng hoạt  động
Sau khi báo chí phản ánh, chính quyền thành phố Nha Trang đã lập đoàn kiểm tra, đồng thời buộc nhà hàng này tạm ngừng hoạt động.

Tin cùng chuyên mục