Phật giáo VN phát huy truyền thống “Hộ pháp an dân”, đồng hành cùng dân tộc

Sáng nay 10-5, tại Việt Nam Quốc tự (quận 10), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, Dương lịch 2017.
Nghi thức thả chim bồ câu và bong bóng cầu hòa bình tại Đại lễ Phật đản
Nghi thức thả chim bồ câu và bong bóng cầu hòa bình tại Đại lễ Phật đản

Tham dự có chư tôn giáo phẩm đại diện Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và hàng ngàn tăng ni, đồng bào phật tử các ngôi chùa, tự viện trên địa bàn TPHCM. Tham dự Đại lễ Phật đản còn có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ; đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, Dương lịch 2017 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nêu bật ý nghĩa của ngày Đức Phật đản sinh - là thời gian để mỗi người con Phật có cơ hội ôn lại lịch sử của Đức Bổn sư, để chiêm nghiệm và hành trì, để sống đẹp theo lời Đức Phật chỉ dạy, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, cho sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước và hòa bình cho nhân loại.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ Phật đản ngày 10-5 tại Việt Nam Quốc tự
Cũng nhân dịp Đại lễ Phật đản, để tăng ni, phật tử cùng góp sức mình cho sự phát triển ổn định, bền vững của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gìn giữ và phát huy sự trong sáng, truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam hàng ngàn năm qua.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc diễn văn chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, Dương lịch 2017 nói lên không khí tưng bừng của mùa Phật đản năm nay ở khắp nơi trên cả nước từ các ngôi chùa ở làng quê hẻo lánh đến các ngôi chùa ở vùng hải đảo, miền núi biên cương xa xôi của Tổ quốc với nghi thức tắm Phật truyền thống trang nghiêm để cùng cầu nguyện quốc thái dân an.

Kính mừng Phật đản năm nay cũng đúng vào thời gian Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố đang tập trung trí tuệ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2017-2022, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII sẽ được tổ chức vào tháng 11-2017 tại Thủ đô Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nêu rõ: Nối tiếp lịch sử và truyền thống hơn 2.000 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nói riêng luôn hoạt động theo Đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, đã và đang làm được nhiều việc “Lợi đạo, ích đời”. Thông qua hoạt động hoằng dương Phật pháp hướng dẫn tăng ni, phật tử sống trong chánh tín, thực hiện đúng pháp luật Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân và có nhiều hoạt động thiết thực thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với nhân dân cả nước phấn đấu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kết thúc Đại lễ là các nghi thức dâng hương, dâng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an, đất nước phồn vinh, phát triển.

* Thiêng liêng Đại lễ Phật đản 2017 tại Huế

Sáng 10-5, tại Tổ đình Từ Đàm, phường Trường An, thành phố Huế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Pl.2561 (dương lịch 2017). 

Đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân trên địa bàn tỉnh tham dự.
Phật giáo VN phát huy truyền thống “Hộ pháp an dân”, đồng hành cùng dân tộc ảnh 2 Đại lễ Phật đản Pl.2561 tổ chức trang nghiêm tại Tổ đình Từ Đàm vào sáng 10-5.
Trước đó, vào tối 9-5, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế cử hành lễ rước Phật đi bộ từ chùa Diệu Đế lên Tổ đình Từ Đàm (TP Huế) cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình.
Đại lễ Phật Đản PL.2561 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế diễn ra trang nghiêm, trọng thể từ ngày 8 đến 15-4 năm Đinh Dậu đã gây ấn tượng tốt đẹp, sâu lắng trong lòng người quy ngưỡng, mến mộ.
Từ những lễ đài trang nghiêm ở phố thị, 7 đóa sen hồng với hàng vạn hoa đăng lung linh trên sông Hương cho đến rước Phật kính cẩn nguyện cầu, xe hoa diễu hành rực rỡ cùng các lễ hội khác như triển lãm, văn nghệ, thuyết giảng... đã thể hiện sự tôn vinh những giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, hữu nghị của đạo Phật; phát huy tinh thần đồng hành cùng dân tộc trong ý nghĩa hộ quốc an dân muôn đời của Phật giáo Huế. 

Tin cùng chuyên mục