Phát động “Giải thưởng Văn học trẻ”

Cuộc thi sáng tác văn học “Giải thưởng Văn học trẻ ĐH Quốc gia TPHCM năm 2022” đã được phát động vào ngày 1-7. Cuộc thi do ĐH Quốc gia TPHCM chủ trì, phối hợp Hội Nhà văn TPHCM, NXB Hội Nhà văn - Chi nhánh miền Nam, Tạp chí Văn nghệ TPHCM đồng tổ chức. 
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tặng hoa cho Ban giám khảo giải thưởng Văn học trẻ. Ảnh: NLDO
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tặng hoa cho Ban giám khảo giải thưởng Văn học trẻ. Ảnh: NLDO

Giải thưởng Văn học trẻ là cuộc thi sáng tác văn học dành cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên cả nước, với mục đích góp phần khơi dậy và phát huy năng lực sáng tạo nghệ thuật ngôn từ của học sinh, sinh viên. Ban tổ chức mong muốn cuộc thi vừa là sân chơi sáng tạo tinh thần ý nghĩa, vừa là diễn đàn để học sinh, sinh viên thể hiện những khát vọng của tuổi trẻ, trách nhiệm với cộng đồng, đất nước thông qua loại hình nghệ thuật ngôn từ. 

Mỗi năm cuộc thi sẽ có một chủ đề riêng. Năm 2022, chủ đề cuộc thi là “Khởi nghiệp văn chương”. Cuộc thi bắt đầu nhận bài từ nay đến ngày 30-9, gồm 3 thể loại: truyện ngắn, thơ và tản văn. Dự kiến trao giải cuộc thi vào ngày 20-11. Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại website: www.vanhoctre.vnhcm.edu.vn. 

Tin cùng chuyên mục