Pháp phản đối quy định mới của Anh về đánh bắt cá

Chính phủ Pháp vừa ra tuyên bố chỉ trích việc Anh đã công bố một số quy định mới cấp phép hoạt động đánh bắt cá tại Quần đảo eo biển (Channel Islands) mà không thông báo với Liên minh châu Âu (EU) theo các điều khoản trong thỏa thuận Anh rời khỏi EU (Brexit).
Ảnh minh họa: REUTERS
Ảnh minh họa: REUTERS

Theo Bộ Ngư nghiệp Pháp ngày 3-5, quy định mới một khi không được thông báo đến Ủy ban châu Âu (EC) đều không có hiệu lực.

Quyền đánh bắt cá là một trong những vấn đề gây trở ngại lớn trong tiến trình đạt được thỏa thuận hậu Brexit giữa Anh và EU để London chính thức rời khỏi khối này từ ngày 1-1-2021.

Trước đó, ngày 30-4, Anh đã cấp phép cho 41 tàu có trang bị Hệ thống giám sát tàu (VMS) được đánh bắt cá ngoài khơi đảo Jersey thuộc Quần đảo eo biển.

Cùng với đó, Anh còn đưa ra quy định về phân chia vùng biển các tàu được phép và không được phép đi vào. Paris đã phản đối các biện pháp mới này của London và bày tỏ quan điểm này với EC. 

Tin cùng chuyên mục