Pháp lập lực lượng đặc trách ứng phó hạn hán

Chính phủ Pháp thành lập lực lượng đặc trách ứng phó khủng hoảng nhằm đánh giá các tác động của trận hạn hán lịch sử do đợt nắng nóng cực đoan thứ 3 trong mùa hè này. 
 Rừng cây bị cháy rụi tại La Teste-de-Buch, miền Tây Nam Pháp ngày 21-7-2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Rừng cây bị cháy rụi tại La Teste-de-Buch, miền Tây Nam Pháp ngày 21-7-2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Elisabeth Borne đã phát cảnh báo nắng nóng trên cả nước và yêu cầu người dân tiết kiệm nước. Có 96 tỉnh, thành trên toàn nước Pháp đã yêu cầu người dân hạn chế sử dụng nước, trong đó có 62 tỉnh, thành đưa ra mức cảnh báo cao nhất. Cơ quan khí tượng Pháp Meteo-France dự báo nhiệt độ sẽ giảm bớt trong thời gian tới.

Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) phải giảm công suất phát điện ở một vài nhà máy hạt nhân vì nhiệt độ nước sông đang ở mức quá cao, đồng nghĩa với việc các tháp làm mát hạt nhân không thể đảm bảo thải nước một cách an toàn. Ngoài Pháp, một số nước châu Âu đã cảnh báo hạn hán nghiêm trọng.

Tin cùng chuyên mục