Pháp không kích IS ở Đông Bắc Iraq

Chính phủ Pháp thông báo máy bay chiến đấu nước này đã oanh tạc một vài đường hầm và kho tích trữ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Đông Bắc Iraq. 

Hành động này nhằm tái khẳng định quyết tâm của Paris trong việc tiếp tục truy lùng các phần tử cực đoan, sau khi Mỹ rút khỏi nước láng giềng của Iraq là Syria.

Pháp tham gia liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu và đã thực hiện nhiều vụ không kích nhằm vào lực lượng IS ở Iraq và Syria kể từ năm 2014.

Theo kế hoạch, vào ngày 14-11, các bộ trưởng từ hơn 30 nước tham gia liên minh quốc tế chống IS sẽ nhóm họp tại Washington nhằm thảo luận các biện pháp tiếp theo để gia tăng sự hiện diện của liên minh tại miền Đông - Bắc Syria.

Trong khi đó, giới chức Mỹ cho biết đang tìm hiểu về Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi, thủ lĩnh mới của IS, sau khi Mỹ tiêu diệt cựu thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi vào tháng trước.

Tin cùng chuyên mục