Pháp hỗ trợ các quốc gia Vịnh Guinea đối phó với phiến quân Hồi giáo

Một quan chức Pháp cho biết nước này sẽ tích cực đáp ứng yêu cầu của Benin và các quốc gia khác về việc hỗ trợ không quân và thông tin tình báo để chống lại các tay súng Hồi giáo.

Cam kết này đã được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hiện đang thực hiện chuyến thăm Cameroon, Benin và Guinea-Bissau nhằm tăng cường quan hệ chính trị, an ninh với các nước ở Tây và Trung Phi.

Cùng với các quốc gia ở vùng Vịnh Guinea như Togo và Côte d’Ivoire, Benin đang phải chứng kiến các cuộc tấn công ngày càng tăng của các tay súng có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi làn sóng bạo lực lan về phía Nam từ các quốc gia vùng Sahel như Mali, Burkina Faso và Niger.

Trong những tuần gần đây, Benin và Togo đã phải hứng chịu các cuộc tấn công đẫm máu trong bối cảnh Pháp rút hàng ngàn quân khỏi Mali sau gần 10 năm tham chiến.

Tin cùng chuyên mục