Pháp hạn chế bán sản phầm chứa nicotine

Pháp hạn chế bán các sản phẩm có chứa nicotine nhằm tránh xảy ra tình trạng tích trữ các mặt hàng này, sau khi một nghiên cứu cho rằng nicotine có thể bảo vệ con người không bị nhiễm virus SARS-CoV-2.
Pháp hạn chế bán sản phầm chứa nicotine

 Theo đó, các cửa hàng dược phẩm trên toàn nước Pháp cho đến ngày 11-5, thời điểm Chính phủ Pháp dự kiến sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa, chỉ được phép bán một lượng tối đa đủ dùng trong một tháng các sản phẩm điều trị nghiện nicotine như miếng dán nicotine, kẹo cao su, viên ngậm. Việc bán các sản phẩm này trên mạng cũng hoàn toàn bị cấm.

Tin cùng chuyên mục