Pháp công bố Ngày quốc gia tưởng nhớ các nạn nhân của khủng bố

Điện Elysée thông báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chọn ngày 11-3 là Ngày quốc gia tưởng nhớ các nạn nhân của khủng bố. 
Hàng trăm người tụ tập tại một trong những nhà hàng bị tấn công khủng bố để tưởng nhớ các nạn nhân. Ảnh: REUTERS
Hàng trăm người tụ tập tại một trong những nhà hàng bị tấn công khủng bố để tưởng nhớ các nạn nhân. Ảnh: REUTERS

Ngày 11-3 được Liên minh châu Âu (EU) chọn để tưởng nhớ vụ tấn công ngày 11-3-2004 tại nhà ga Atocha ở Madrid làm 191 người chết, 1.900 người bị thương. Kể từ năm 2005, EU đã tưởng niệm các nạn nhân của khủng bố vào ngày này. 

Theo France 24, Tổng thống Pháp cho biết ngày này sẽ dành riêng cho các nạn nhân của các cuộc tấn công ở Pháp và các nạn nhân của Pháp trong các cuộc tấn công khủng bố ở nước ngoài.

Buổi lễ tưởng niệm đầu tiên mang tầm quốc gia dự kiến sẽ diễn ra ngày 11-3-2020, với sự phối hợp chặt chẽ của các hiệp hội hỗ trợ nạn nhân của các vụ khủng bố. Việc tổ chức này khẳng định thêm sự đoàn kết giữa các quốc gia thành viên của EU trong cuộc chiến chống khủng bố. 

Tin cùng chuyên mục