Pháp cân nhắc mở lại nhà máy điện than

Bộ Năng lượng Pháp cho biết, nước này đang cân nhắc mở lại một nhà máy điện than, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine đang tác động mạnh tới thị trường năng lượng. 

Theo Reuters, bộ trên cho biết đang để ngỏ khả năng có thể đưa Nhà máy điện than Saint-Avold hoạt động trở lại trong vài giờ, nếu cần làm như vậy, trong mùa đông tới. Tuy nhiên, Pháp sẽ vẫn giới hạn sản lượng điện than ở mức dưới 1% và không dùng than của Nga. Ngoài ra, Pháp không thay đổi cam kết của Tổng thống Emmanuel Macron về việc đóng cửa tất cả nhà máy sử dụng than ở nước này.  

Nhà máy điện than Saint-Avold. Ảnh; AFP
Nhà máy điện than Saint-Avold vừa đóng cửa ngày 31-3 vừa qua. Hiện Pháp còn duy nhất một nhà máy điện than đang hoạt động là Cordemais, nằm ở miền Tây nước này. Phần lớn sản lượng điện của Pháp là từ năng lượng hạt nhân. 

Năm 2020, điện hạt nhân chiếm 67% sản lượng điện của Pháp, trong khi điện từ than đá chỉ chiếm 0,3%.

Tin cùng chuyên mục