Pháp cấm sử dụng động vật hoang dã làm xiếc

Bà Barbara Pompili, Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái của Pháp cho biết, gấu, hổ, sư tử, voi và các động vật hoang dã khác sẽ không được phép tham gia các rạp xiếc lưu động tại Pháp trong những năm tới.
Hình ảnh này sẽ không còn xuất hiện trong các đoàn xiếc lưu động ở Pháp
Hình ảnh này sẽ không còn xuất hiện trong các đoàn xiếc lưu động ở Pháp

Bên cạnh đó, 3 công viên biển của Pháp sẽ không được phép đưa cá heo và cá voi vào nuôi. Ngoài ra, trong 5 năm tới, Pháp cũng sẽ chấm dứt nghề nuôi chồn hương để lấy lông; cấm sử dụng động vật hoang dã tham gia các buổi biểu diễn trong vườn thú. 

Tuy vậy, Bộ trưởng Pompili không ấn định ngày chính xác cho lệnh cấm sử dụng  động vật hoang dã ở các rạp xiếc lưu động, nhưng khẳng định lệnh cấm sẽ sớm được áp dụng. Chính phủ Pháp sẽ thực hiện gói 8 triệu EUR (9,2 triệu USD) để giúp những người làm việc trong rạp xiếc và công viên biển tìm được việc làm khác. 

Tin cùng chuyên mục