Pháp bắt thêm nghi can trong vụ tấn công bằng dao

Giới chức Pháp thông báo vừa thực hiện 2 vụ bắt giữ liên quan đến vụ tấn công bằng dao tại một nhà thờ ở thành phố Nice của nước này.
Cảnh sát Pháp. Nguồn: TTXVN
Cảnh sát Pháp. Nguồn: TTXVN

Theo đó, có 6 người đang bị tạm giữ để điều tra, làm rõ động cơ dẫn tới vụ tấn công đẫm máu này. Các đối tượng bị tạm giữ được cho là có liên quan đến nghi phạm Brahim Aouissaoui (21 tuổi).

Trước đó, ngày 29-10, một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại nhà thờ Notre Dame ở thành phố Nice. Cảnh sát Pháp xác định hung thủ vụ tấn công là Brahim Aouissaoui, 21 tuổi, người Tunisia. Sau vụ việc, Pháp đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất trên toàn quốc, lực lượng chống khủng bố Sentinelle được tăng cường quân số gấp đôi, từ 3.000 người lên 7.000 người, để bảo vệ các công trình, cơ quan dịch vụ công cũng như các địa điểm tôn giáo. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cảnh báo công dân nước này đang phải đối mặt với nguy cơ an ninh tại khắp nơi trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục