Phấn đấu vươn lên mạnh mẽ của một Khu đô thị Sáng tạo tương tác cao

Sáng 2-2, Quận ủy Quận Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020), lễ trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2-2020 và tuyên dương Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu năm 2019.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Quận Thủ Đức. Ảnh: KIỀU PHONG
Đồng chí Nguyễn Thành Phong trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Quận Thủ Đức. Ảnh: KIỀU PHONG

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng lãnh đạo Quận Thủ Đức.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận Thủ Đức phát biểu ôn lại chặng đường vẻ vang suốt 90 năm qua của Đảng ta; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc các thế hệ chiến sĩ cộng sản kiên cường, những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của Nhân dân; tưởng nhớ và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã trọn đời hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và đã mang lại vinh quang cho Tổ quốc, tô thắm thêm lá cờ cách mạng quang vinh của Đảng.

Phấn đấu vươn lên mạnh mẽ của một Khu đô thị Sáng tạo tương tác cao ảnh 1 Bí thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường phát biểu ôn lại chặng đường vẻ vang 90 năm của Đảng. Ảnh: KIỀU PHONG
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng hôm nay là dịp để mỗi Đảng viên nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, tiếp nối gánh vác nhiệm vụ vẻ vang mà các thế hệ các tiền bối, các thế hệ Đảng viên kiên trung đã thực hiện, đó là xây dựng một nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lúc sinh thời Bác Hồ đã từng mong muốn.

Bí thư Quận ủy Quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ mong muốn, mỗi Đảng viên Đảng bộ hứa quyết tâm giữ vững, phát huy thành quả cách mạng bằng công sức của thế hệ hôm nay; tiếp tục ra sức xây dựng, phát triển và bảo vệ TPHCM nói chung và quê hương Thủ Đức nói riêng ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phấn đấu xây dựng Quận Thủ Đức phát triển với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một Khu đô thị Sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố.

Phấn đấu vươn lên mạnh mẽ của một Khu đô thị Sáng tạo tương tác cao ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng các Đảng viên Quận Thủ Đức nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: KIỀU PHONG
Dịp này, Đảng bộ Quận Thủ Đức có 133 đồng chí cao tuổi Đảng được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 5 đồng chí 70 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí 60 năm tuổi Đảng.
Đồng thời, Đảng bộ Quận Thủ Đức cũng trân trọng tuyên dương 12 Bí thư Chi bộ Khu phố tiêu biểu. Đây là những Bí thư Chi bộ khu phố đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, trách nhiệm cao khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị trong việc thực hiện các phong trào, hoạt động tại khu dân cư và đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Tin cùng chuyên mục