Phân bổ thêm 45 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban cứu trợ trung ương vừa có quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do thiên tai (đợt 2).

Theo đó, căn cứ tình hình thiệt hại của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do thiên tai gây ra (tính đến nay có  trên 1.340 căn nhà bị sập hư hỏng hoàn toàn; hơn 10.500 căn nhà bị hư hỏng rất nặng; gần 33.000 căn nhà bị hư hỏng nặng; 156.000 căn nhà bị hư hỏng một phần - dưới 30%; 130 căn nhà thuộc diện phải di dời khẩn cấp; trên 337.500 căn nhà bị ngập), Ban Cứu trợ Trung ương quyết định tập trung nguồn lực huy động được qua nguồn cứu trợ Trung ương để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Đối tượng hỗ trợ gồm các hộ gia đình có nhà bị sập, trôi hoàn toàn, hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra. Trong đó ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thành viên là người có công với cách mạng; hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất.

Mức hỗ trợ là 40 triệu đồng cho 1 căn nhà bị sập trôi hư hỏng hoàn toàn; 10 triệu đồng cho 1 căn nhà bị hư hỏng nặng. Số lượng phân bổ gồm: Quảng Ngãi, Quảng Nam mỗi tỉnh 12 tỷ đồng; Hà Tĩnh, Thừa Thiên  - Huế, Bình Định, Nghệ An mỗi tỉnh 2 tỷ đồng; Quảng Bình, Quảng Trị mỗi tỉnh 5 tỷ đồng; Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền phân bổ đợt 2 là 45 tỷ đồng (đợt 1 đã phân bổ 22 tỷ đồng).

Tin cùng chuyên mục