Phải khắc phục tình trạng 'chưa đủ rõ đã chốt cứng trong luật'

Chiều 19-8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ TN-MT về tiến độ, các bước chuẩn bị sửa đổi Luật Đất đai 2013. 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cơ bản nhất trí với với định hướng sửa đổi và kế hoạch triển khai mà Bộ TN-MT đã đề ra. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, quá trình soạn thảo vừa phải khắc phục tình trạng luật khung, luật ống; đồng thời khắc phục tình trạng “chưa đủ rõ đã chốt cứng trong luật” dẫn tới tuổi thọ luật ngắn.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu có giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai; giải quyết hiệu quả tình trạng lãng phí, thất thoát; xử lý dứt điểm khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai.

Cuối tháng 7 vừa qua, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết 17 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, theo đó, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến lần 1 tại kỳ họp thứ ba (tháng 5-2022), cho ý kiến lần 2 tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2022).

Tin cùng chuyên mục