Phá sòng bạc do người ngoại quốc cầm đầu

Công an TPHCM vừa triệt phá 1 sòng bạc bằng hình thức Poker do người ngoại quốc cầm đầu ở căn biệt thự phường Thảo Điền, quận 2. Công an bắt giữ 14 đối tượng thu lượng lớn tang vật.
Công an triệt phá 1 sòng bạc bằng hình thức đánh bài Poker trước đó
Công an triệt phá 1 sòng bạc bằng hình thức đánh bài Poker trước đó

Ngày 28-5, Công an quận 2 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM vừa triệt phá 1 sòng bạc bằng hình thức Poker do người ngoại quốc cầm đầu ở căn biệt thự phường Thảo Điền, quận 2.

Theo đó, ngày 26-5, trinh sát các đơn vị nói trên đã tiến hành đột kích vào căn biệt thự nằm trên đường 42, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM. Thời điểm ập vào, công an phát hiện và bắt quả tang 14 đối tượng (có 4 người mang quốc tịch Hàn Quốc) đang hăng say sát phạt bằng hình thức Poker.

Thấy công an, các con bạc tìm cách bỏ chạy nhưng bị khống chế. Hiện trường, công an thu nhiều tiền mặt, ngoại tệ, phỉnh nhựa, thẻ thành viên Poker Club cùng nhiều tang vật để đánh bạc.

Bước đầu, công an xác định sòng bạc này do Park Han Seol (quốc tịch Hàn Quốc) cầm đầu. Theo đó, đầu tháng 4-2019, Park Han Seol thuê căn biệt thự này với giá là 5.000 USD/tháng.

Park Han Seol lôi kéo nhiều con bạc, có người nước ngoài, tới chơi mỗi ngày từ chiều tới 4 giờ sáng hôm sau. Hiện công an đang tạm giữ 14 đối tượng để điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục