Phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú

Gần đây, một diện tích lớn rừng trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú (hay còn gọi là Tà Kóu, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã bị triệt hạ để chiếm đất trồng thanh long. Không những thế, người dân còn tự ý dùng lưới sắt quây cả một vạt rừng để… nuôi gà.

Theo tìm hiểu, vạt rừng rộng lớn bị xâm hại trồng thanh long, nuôi gà thuộc rừng đặc dụng tiểu khu 305B của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú (xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam). 

Toàn bộ khu rừng bị tác động rộng gần 20.000m2. Theo người dân địa phương, việc phá rừng để trồng thanh long diễn ra từ đầu năm 2021 nhưng Trạm quản lý bảo vệ rừng Tân Thành ở gần đó không phát hiện, xử lý. 

Ông Võ Hữu Phương, Phó Giám đốc phụ trách Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú cho biết: “Hiện chúng tôi đã lập biên bản hiện trường, báo cáo, chuyển hồ sơ các đơn vị liên quan để phối hợp điều tra, truy tìm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Tin cùng chuyên mục