Phá nhiều vụ án núp bóng doanh nghiệp đưa ma túy đi nước ngoài

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám phá 814 vụ, bắt 1.581 đối tượng, thu giữ 610kg ma tuý tổng hợp và phá nhiều vụ án các đối tượng lợi dụng, núp bóng các doanh nghiệp để vận chuyển ma tuý đi Campuchia, Thái Lan.
Ma túy được các đối tượng giấu trong dạ dày heo. Ảnh: CACC
Ma túy được các đối tượng giấu trong dạ dày heo. Ảnh: CACC

Ngày 4-7, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma tuý, Bộ Công an và một số đơn vị có liên quan đã khám phá nhiều vụ ma tuý bắt nhiều đối tượng liên quan.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý trên toàn quốc tăng cường nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình, chủ động tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, vừa ứng phó với dịch bệnh Covid-19, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy.

Phá nhiều vụ án núp bóng doanh nghiệp đưa ma túy đi nước ngoài ảnh 1 Một đối tượng trong đường dây ma tuý bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CACC

Kết quả đã phát hiện, bắt giữ trên 12.000 vụ, hơn 17.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 300kg heroin, 1,16 tấn và 2,52 triệu viên ma túy tổng hợp, 940kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan.

Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy có yếu tố nước ngoài trên TPHCM, Công an TPHCM nêu rõ, là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội lớn của cả nước, TP có nhiều tuyến giao thông thuận lợi.

Do đó, các đối tượng tội phạm thường lợi dụng TP vừa làm nơi tiêu thụ vừa làm nơi trung chuyển ma túy, nhất là các tuyến biên giới Việt Nam đi Campuchia, Lào. Thời gian vừa qua, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TPHCM xác định tình trạng tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài có chiều hướng gia tăng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công an TPHCM phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã khám phá 814 vụ, bắt 1.581 đối tượng, thu giữ 610kg ma túy tổng hợp. Đồng thời phối hợp với lực lượng hải quan sân bay đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án các đối tượng lợi dụng, núp bóng các doanh nghiệp để vận chuyển ma túy đi Campuchia và Thái Lan.

Điển hình, ngày 24-2, tại phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM, Cục C04 cùng A06 và Công an TPHCM đã bắt giữ 5 đối tượng thu 10.000 viên ma túy tổng hợp, 5 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật. Đến ngày 10-3, tại phường Tân Quý, quận Tân Bình, TPHCM, Cục C04 phối hợp cùng Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt 5 đối tượng, thu giữ 16,1kg ma tuý đá, 6.200 viên ma túy tổng hợp, 10 ĐTDĐ…

Phá nhiều vụ án núp bóng doanh nghiệp đưa ma túy đi nước ngoài ảnh 2 Ma tuý bị thu giữ. Ảnh: CACC

Ngày 4-4, tại phường 10, quận 11, TPHCM, Cục C04 phối hợp với Công an TPHCM phá thành công chuyên án 221-H, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Công an bắt giữ 4 đối tượng, thu 49 bánh heroin, 13kg ma túy tổng hợp dạng đá, 8kg ma túy tổng hợp ketamine, 11.000 viên ma túy tổng hợp, 1.000 lọ dạng nước (còn gọi là “nước biển”), 5.000 gói ma túy dạng bột.

Đến ngày 29-4, tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM, Cục C04 phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng khám phá thành công chuyên án VA 321T, bắt 2 đối tượng, thu giữ 34 bánh heroin, 59.000 viên ma túy tổng hợp, xe ô tô…

Trong thời gian sắp tới, Công an TPHCM tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an về việc đấu tranh với tội phạm liên quan ma tuý…

Tin cùng chuyên mục