Phà không an toàn

Tại bến phà An Hòa (từ huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp sang sông Tiền qua chợ Vàm, huyện Phú Tân - tỉnh An Giang) có 6 chiếc phà luân phiên đưa khách. Trên thành phà, có ghi bảng “cấm ăn xin, bán vé số, bán hàng rong trên phà”, thế nhưng thực tế không cấm được.
Phà không an toàn

Những người bán vé số vẫn nài nỉ, chèo kéo khách qua phà phải mua vé số, gây bất bình và khó chịu cho hành khách. Có điểm bán nước giải khát bố trí bàn, ghế, dù… trên phà (ảnh), cạnh bên mỏ bàn phà, rất nguy hiểm.

Trên phà có trang bị áo phao, thùng nhựa và phao cứu sinh, nhưng những dụng cụ cứu hộ này lại bị cột chặt, nhân viên trên phà cũng không hề nhắc nhở hành khách mặc áo phao cho an toàn khi qua phà. 

Tin cùng chuyên mục