PGS.TS Nguyễn Tấn Phát làm Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM

Sáng 5-11, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ kiêm Trưởng khoa Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.
Đồng chí Nguyễn Tấn Phát nhận quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Tấn Phát nhận quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1977; quê quán: tỉnh Ninh Thuận; là PGS.TS Kinh tế chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.

* Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM đến Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM (HFIC). Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa sinh năm 1965; quê quán: tỉnh Thừa Thiên – Huế; trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát làm Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa nhận quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG 

* UBND TPHCM điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Tịnh, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Đồng chí Trần Văn Tịnh sinh năm 1965; quê quán: tỉnh Quảng Ngãi; trình độ Thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị.

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát làm Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM ảnh 2 Đồng chí Trần Văn Tịnh nhận quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Đồng thời, điều động và bổ nhiệm đồng chí Hứa Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình làm Phó Trưởng Ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM (HEPZA). Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Đồng chí Hứa Quốc Hưng sinh năm 1982; quê quán: tỉnh Bến Tre; trình độ: Kiến trúc sư, thạc sĩ Quản lý dự án, Cao cấp Lý luận chính trị.

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát làm Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM ảnh 3 Đồng chí Hứa Quốc Hưng nhận quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Tấn Phát bày tỏ niềm vinh dự được Thành ủy, UBND TPHCM giao phó trọng trách. Đồng chí Nguyễn Tấn Phát cho biết, bản thân mình và các đồng chí nhận công tác mới sẽ tiếp tục tu dưỡng, trau dồi và mong nhận được sự đồng lòng ủng hộ của các đồng nghiệp ở đơn vị mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Trân trọng chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã giao nhiệm vụ tới từng người. Cụ thể, đồng chí Nguyễn Tấn Phát cần phát huy tốt nhất vai trò của Học viện Cán bộ TPHCM, phối hợp với các đơn vị đào tạo ở trong và ngoài nước thực hiện tốt các chương trình đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức; đào tạo ngoại ngữ cho các trưởng phòng ở sở - ngành, các Phó Chủ tịch UBND quận, huyện.

Với đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn HFIC phối hợp các đơn vị phát triển thành công dự án Trung tâm tài chính TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu SJC cần có sự đầu tư trong chiến lược phát triển, kinh doanh tốt để khai thác hiệu quả thị trường vàng bạc đá quý.

Với đồng chí Hứa Quốc Hưng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu HEPZA phải tiếp tục phối hợp cải thiện điều kiện hạ tầng phục vụ các nhà đầu tư lĩnh vực công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao; phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, ứng dụng công nghệ mới.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Cán bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy HFIC nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định đồng chí Hứa Quốc Hưng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy HEPZA nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin cùng chuyên mục