Peru nhận lại mặt nạ vàng ngàn năm tuổi

Sau gần 20 năm đấu tranh pháp lý với các nhà chức trách Đức, Chính phủ Peru vừa giành lại quyền sở hữu chiếc mặt nạ vàng 1.000 năm tuổi của nền văn minh Sican bị Văn phòng Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) ở thành phố Wiesbaden (Đức) thu giữ từ năm 1999.
Peru nhận lại mặt nạ vàng ngàn năm tuổi

Mặt nạ vàng này đã bị 1 đối tượng buôn đồ cổ vận chuyển bất hợp pháp ra khỏi Peru năm 1998 và Interpol Đức tịch thu. Nền văn hóa Sican của Peru cổ đại tồn tại khoảng thế kỷ thứ 8 - 15 sau Công nguyên tại vùng bờ biển phía Bắc nước này, ghi dấu ấn trong các lĩnh vực kiến trúc và hợp kim.

Tin cùng chuyên mục