Panama là cầu nối để Việt Nam vào thị trường Mỹ Latinh

Ngày 15-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Panama Servio S. Samudio đến chào kết thúc nhiệm kỳ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Panama Servio S. Samudio. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Panama Servio S. Samudio. Ảnh: VGP

Đại sứ cho biết, Panama luôn sát cánh, ủng hộ Việt Nam đảm trách tốt vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm sau và mong muốn Việt Nam là cầu nối, cửa ngõ để Panama vào thị trường ASEAN. Panama cũng sẵn sàng là cầu nối, cửa ngõ để Việt Nam vào thị trường Mỹ Latinh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, kim ngạch thương mại 2 chiều đã tăng 30% so với năm 2014. Đại sứ đã góp phần thúc đẩy hỗ trợ đào tạo ngôn ngữ Tây Ban Nha tại Đại học Hà Nội. Hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Thủ tướng cho rằng, Việt Nam không chỉ là cửa ngõ để Panama vào thị trường ASEAN mà còn vào nhiều thị trường khác khi Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), như ký kết FTA với 15 nước trong nhóm các quốc gia G20.

Tin cùng chuyên mục