Năm 2019, Quỹ Tiền tệ quốc tế đã phê chuẩn khoản vay trị giá 6 tỷ USD trong 3 năm cho Pakistan, song việc giải ngân đã bị chậm lại do lo ngại tốc độ cải cách.
Báo The Hindu ngày 23-4 dẫn lời Bộ trưởng Ismail cho biết, Pakistan cần chuyển sang mô hình kinh tế mới bằng cách dỡ bỏ các rào cản và thúc đẩy xuất khẩu. Mặc dù không thể gánh được hết các khoản trợ cấp như trước đây, song Chính phủ Pakistan vẫn duy trì một số khoản trợ cấp mục tiêu dành cho người nghèo trong bối cảnh giá cả hàng hóa toàn cầu tăng cao.
Tin cùng chuyên mục

FBI thu hồi tài liệu tuyệt mật trong nhà cựu Tổng thống Donald Trump

Đón nhận luồng gió mới

Hàn Quốc ổn định sinh kế người dân trong Tết Trung thu

Dùng công nghệ GPS để bảo vệ rạn san hô

Mỹ - châu Âu mâu thuẫn về khoản hỗ trợ tín dụng thuế xe điện

Hạn hán làm gia tăng nguy cơ sa mạc hóa ở châu Âu

Khách du lịch quốc tế tạo nguồn thu ngoại tệ kỷ lục cho Mexico

Giải cứu lương thực chưa thể xoa dịu khủng hoảng

Ngành du lịch chữa bệnh của Ấn Độ phục hồi
