Pakistan: Cựu Thủ tướng Sharif chính thức bị buộc tội tham nhũng

Ngày 19-10, một tòa án chống tham nhũng của Pakistan đã chính thức buộc tội cựu Thủ tướng bị phế truất Nawaz Sharif và con gái của ông với cáo buộc liên quan tới việc sở hữu nhiều công ty bình phong được đăng ký ở quần đảo British Virgin - Vương quốc Anh, và dùng tên những công ty này để mua bất động sản ở London. 

 

Cựu Thủ tướng Nawaz Sharif của Pakistan. (Ảnh: Getty Images)
Cựu Thủ tướng Nawaz Sharif của Pakistan. (Ảnh: Getty Images)
Con gái của ông Sharif là Maryam cùng chồng là Muhammad Safdar cũng chính thức bị buộc tội, đã xuất hiện tại tòa, còn ông Sharif cử đại diện tới do phải chăm sóc người vợ đang ốm tại Anh. 

Trước đó hồi tháng 7, Tòa án tối cao Pakistan đã phế truất chức Thủ tướng của ông Sharif trong phiên tòa xét xử các cáo buộc tham nhũng đối với ông này. Các cáo buộc tham nhũng xuất hiện kể từ sau vụ “Hồ sơ Panama” bị phanh phui. Tòa án tối cao Pakistan cũng ra lệnh Cục Trách nhiệm giải trình quốc gia Pakistan tiến hành điều tra diện rộng và xét xử các thành viên gia đình ông Sharif. 

Tin cùng chuyên mục