OPEC+ chưa thống nhất về hạn ngạch khai thác dầu

Theo Reuters, kết thúc cuộc họp trực tuyến kéo dài 2 ngày, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã không đạt được thỏa thuận về hạn ngạch khai thác từ tháng 8 tới. Bất đồng xảy ra do các thành viên của liên minh, ngoại trừ UAE, đã đồng ý nới sản lượng trong thời gian từ nay đến cuối năm. 
Cơ sở khai thác dầu của Iran trên đảo Khark. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN
Cơ sở khai thác dầu của Iran trên đảo Khark. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Trong khi đó, UAE đưa ra điều kiện rằng việc nâng sản lượng phải đi kèm với điều chỉnh lại mức sản lượng dùng làm cơ sở so sánh. Vòng thương lượng mới sẽ diễn ra vào ngày 5-7. 

Để đối phó với nhu cầu dầu mỏ giảm do khủng hoảng Covid-19, OPEC+ năm ngoái đã nhất trí giảm sản lượng gần 10 triệu thùng/ngày từ tháng 5-2020, với kế hoạch loại bỏ dần các giới hạn này vào cuối tháng 4-2022. Mức cắt giảm hiện ở mức 5,8 triệu thùng/ngày.

Trước cuộc họp, Nga và Saudi Arabia nhất trí sơ bộ sẽ nâng sản lượng lên 400.000 thùng/ngày từ tháng 8 đến tháng 12-2021 nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu đang tăng lên.

Tin cùng chuyên mục