OPCW điều tra cáo buộc tấn công hóa học tại Syria

Ngày 26-11, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) tuyên bố sẽ điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Aleppo, Syria được cho là xảy ra hai ngày trước đó khiến 100 người bị thương. 
Điều trị cho nạn nhân bị thương sau một vụ tấn công ở Aleppo, Syria ngày 24-11-2018. Ảnh: TTXVN
Điều trị cho nạn nhân bị thương sau một vụ tấn công ở Aleppo, Syria ngày 24-11-2018. Ảnh: TTXVN

Chính phủ Syria đã đề nghị tổ chức này cử phái đoàn tìm kiếm sự thật đến hiện trường, cáo buộc phiến quân đã sử dụng đạn pháo chứa chất clo trong vụ tấn công hôm 24-11.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tiến hành cải tổ nội các, thay thế 9 bộ trưởng trong chính quyền. Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, 9 bộ trưởng bị thay thế ở các bộ gồm nội vụ, giáo dục, giáo dục đại học, thương mại, truyền thông, công nghiệp, du lịch, nguồn nước và nhà ở.

Đáng chú ý nhất trong lần cải tổ nội các này là việc thay thế Bộ trưởng Nội vụ Mohammad al-Shaar, được bổ nhiệm vào vị trí này từ tháng 4-2011, ngay sau khi nổ ra cuộc xung đột ở Syria.

Tin cùng chuyên mục