“Ông trùm hoa hậu” Jonas Gaffud tham gia "lò" đào tạo nhan sắc Việt

Vào ngày 14-4 tới đây, Trung tâm Đào tạo Hoa hậu Thế giới Việt Nam sẽ chính thức được ra mắt tại TPHCM. Đó là quyết định hợp tác giữa Công ty Elite Vietnam với các trung tâm chuyên nghiệp của Philippines và Venezuela; và "ông trùm hoa hậu" Jonas Gaffud sẽ tham gia "lò hoa hậu" tại đây.

Dưới bàn tay của Jonas Gaffud, có rất nhiều người đẹp Philippines thắng lớn tại 5 cuộc thi Grand Slam từ năm 2010 đến nay bao gồm: Hoa hậu Hoàn vũ: 1 hoa hậu (2015) + 5 á hậu (2010, 2011, 2012, 2013, 2016); Hoa hậu Thế giới: 1 hoa hậu (năm 2013) + 2 á hậu (2011, 2016); Hoa hậu Hòa bình quốc tế: 4 á hậu (2013, 2015, 2016, 2017); Hoa hậu Siêu quốc gia: 1 hoa hậu (2013); Hoa hậu Quốc tế: 2 hoa hậu (năm 2013, 2016).
“Ông trùm hoa hậu” Jonas Gaffud tham gia "lò" đào tạo nhan sắc Việt ảnh 1 Chuyên gia Jonas Gaffud, người huấn luyện và quản lý của hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach. Nguồn: kagay-an
Trước đó, vào năm 2002, lần đầu tiên Việt Nam cử thí sinh đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới và từ đó đến nay, các đại diện nhan sắc Việt luôn nhận được sự quan tâm của giới truyền thông cũng như khán giả trong nước. Tuy nhiên sau 15 năm đều đặn tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, thứ hạng của nhan sắc Việt vẫn chưa đạt được vị trí xứng tầm.
Trong khi đó, các nước láng giềng ở Đông Nam Á như Philippines, Thái Lan và Indonesia khoảng 5-6 năm gần đây đang nổi lên là những cường quốc sắc đẹp mới của thế giới. Mặc dù, trước đây các nước kể trên cũng đã tham dự các cuộc thi hoa hậu trong một thời gian dài, khoảng 20-30 năm và luôn bị các nước Nam Mỹ và Bắc Âu lấn lướt.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn từ năm 2010 đến nay, Philippines, Thái Lan và Indonesia liên tục đạt được thành tích tốt trong các cuộc thi lớn như Hoa hậu thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế...? Đó chính là họ đã học hỏi kinh nghiệm từ các cường quốc hoa hậu như Venezuela, Colombia hay Ấn Độ từ khâu tổ chức cuộc thi chuyên nghiệp, quy trình chọn lọc thí sinh gắt gao và quan trọng nhất là việc đào tạo, huấn luyện các người đẹp trong nhiều năm liền.
Là đơn vị đầu tiên nắm các bản quyền đưa thí sinh tham dự các cuộc thi lớn trong suốt 16 năm qua, Elite Vietnam muốn chuyên nghiệp hơn trong việc đào tạo thí sinh tham gia các đấu trường nhan sắc thế giới.
“Ông trùm hoa hậu” Jonas Gaffud tham gia "lò" đào tạo nhan sắc Việt ảnh 2 Lan Khuê - Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015
Gần đây, công chúng đã chứng kiến một sự tiến bộ vượt bật của nhan sắc Việt trên trường quốc tế với thành tích Top 11 Hoa hậu thế giới 2015 của Hoa khôi Lan Khuê, Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015 của Á khôi Thúy Vân, "Hoa hậu được yêu thích nhất trên mạng xã hội" của Á khôi Lệ Quyên tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2015.
Việc chiêu mộ “ông trùm hoa hậu” Jonas Gaffud không nằm ngoài mục đích giúp Việt Nam thu hẹp khoảng cách, tiệm cận với trình độ đào tạo của các "cường quốc hoa hậu" trên thế giới
“Ông trùm hoa hậu” Jonas Gaffud tham gia "lò" đào tạo nhan sắc Việt ảnh 3 Thúy Vân - Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015
“Ông trùm hoa hậu” Jonas Gaffud tham gia "lò" đào tạo nhan sắc Việt ảnh 4 Lệ Quyên - "Hoa hậu được yêu thích nhất trên mạng xã hội"  tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2015

Tin cùng chuyên mục