Ông Phan Đăng Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa X

Ngày 26-9, Đại hội Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của gần 500 KTS, đại diện cho hơn 6.000 hội viên trên cả nước.
Ban lãnh đạo Hội Kiến trúc Việt Nam nhiệm kỳ X ra mắt. Ảnh: VGP
Ban lãnh đạo Hội Kiến trúc Việt Nam nhiệm kỳ X ra mắt. Ảnh: VGP

 Đại hội đã đánh giá tình hình kiến trúc và hành nghề KTS trong giai đoạn 2015-2020 vừa qua, trong đó, thành tựu đáng chú ý là Hội KTS Việt Nam đã phát động và cổ vũ cho các phong trào kiến trúc xanh, kiến trúc thông minh, kiến trúc vì cộng đồng.

Những hoạt động này nhằm hướng KTS tham gia các dự án nhà ở nông thôn vùng bão lũ, vùng ĐBSCL, vùng đồng bào dân tộc và đã gặt hái được nhiều thành công với nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Tại đại hội, các đại biểu cũng đề ra những giải pháp tích cực trong phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội nghị đã thống nhất bầu ra 95 đại biểu vào Ban Chấp hành và 7 đại biểu vào Ban Kiểm tra khóa X. KTS Phan Đăng Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội KTS Việt Nam khóa X.

Tin cùng chuyên mục