Ông Phạm Bình An làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM

Ngày 19-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao quyết định của UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Phạm Bình An, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TPHCM (thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM), làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Phạm Bình An sinh năm 1965, quê quán Nam Định; trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Phạm Bình An làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Bình An làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM

Nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Bình An chia sẻ, ông đã công tác ở Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM 25 năm, trải qua nhiều vị trí. Ở cương vị mới, ông Phạm Bình An cho biết, sẽ cố gắng hết sức giúp Viện trưởng củng cố Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, để viện thực sự mạnh về hoạt động, từ đó nghiên cứu, tham mưu hiệu quả cho TPHCM phát triển.

Chúc mừng ông Phạm Bình An được bổ nhiệm công tác mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm bày tỏ tin tưởng tân Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp cho viện và cho TP phát triển.

Với sự bổ nhiệm này, hiện nay, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM có Viện trưởng là PGS.TS Trần Hoàng Ngân; 2 Phó Viện trưởng là bà Trương Thị Mai Hương và ông Phạm Bình An. Viện còn thiếu 1 Phó Viện trưởng.

Lưu ý Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM có vai trò hết sức to lớn với TPHCM và cả nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm giao PGS.TS Trần Hoàng Ngân tìm kiếm, đề cử thêm 1 Phó Viện trưởng để kiện toàn sớm công tác nhân sự tại viện. 

Tin cùng chuyên mục