Ông Nguyễn Trí Dũng giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Gò Vấp

Sáng 7-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ tại UBND quận Gò Vấp.
Tham dự buổi lễ có: Chánh Văn phòng UBND TPHCM Hà Phước Thắng; Bí thư Quận ủy Gò Vấp Sử Ngọc Anh; Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Thị Hồng Thắm.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Khóa X (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Gò Vấp.
Ông Nguyễn Trí Dũng giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Gò Vấp ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu (phải) trao quyết định cho ông Nguyễn Trí Dũng. Ảnh: HOÀI NAM
Ông Nguyễn Trí Dũng, sinh năm 1973, quê quán tỉnh Tiền Giang; Trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật; Cao cấp Lý luận chính trị.
Ông Nguyễn Trí Dũng trưởng thành từ cơ sở, từng giữ các chức vụ Bí thư Quận đoàn Gò Vấp, Bí thư Đảng ủy phường 8, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Gò Vấp.
Ông Nguyễn Trí Dũng giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Gò Vấp ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu, lãnh đạo quận Gò Vấp chúc mừng ông Nguyễn Trí Dũng. Ảnh: HOÀI NAM
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chúc mừng ông Nguyễn Trí Dũng đảm nhận trọng trách mới, là người đứng đầu chính quyền quận Gò Vấp; mong muốn ông Dũng có đầy đủ tinh thần, trí tuệ để đảm đương trọng trách hết sức vinh dự và nặng nề này.
Tân Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng phát biểu bày tỏ sự cám ơn trân trọng đối với lãnh đạo UBND TPHCM, Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp đã tín nhiệm, tin tưởng giao trọng trách là người đứng đầu chính quyền quận Gò Vấp. Ông Dũng hứa sẽ luôn trau dồi trình độ chuyên môn, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nỗ lực hoàn thành tốt nhất trọng trách mà Đảng, nhân dân giao phó.
Ông Nguyễn Trí Dũng giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Gò Vấp ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trao quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: HOÀI NAM
Cũng tại buổi lễ, UBND TPHCM đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong công nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Khóa X (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, do phân công công tác cán bộ.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà hiện là Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Gò Vấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin cùng chuyên mục