Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021, cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016- 2021
Ông Nguyễn Thanh Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016- 2021

Cụ thể, tại Quyết định 397/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021, cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Bình, SN 1964, tại xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Ông từng đảm nhận các chức vụ Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, Bí thư Thị ủy Tân Châu. Tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh (khóa VIII), ông Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2011- 2016). Sau đó, ông tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 -2021.

Trước đó, vào cuối tháng 3 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã trao quyết định về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, từ ngày 1-4-2019.

Tin cùng chuyên mục