Ông Huỳnh Văn Sum thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng

Ngày 31-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bất thường) để công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng nghỉ hưu theo chế độ

Theo đó, ông Trần Phước Vĩnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư về về việc nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-2-2020 đối với ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Sum gửi lời cám ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của toàn thể Đảng bộ và Nhân dân trong suốt quá trình công tác, qua đó góp phần giúp bản thân hoàn thành những nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Huỳnh Văn Sum cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. Với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên; luôn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất phân công đồng chí Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đảm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tin cùng chuyên mục