Ông Hồ Chí Dũng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp lần III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban chấp hành khoá III, với 27 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành khóa III đã hiệp thương chọn thường trực gồm 7 người; ông Hồ Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thương mại XNK Huy Tiến Dũng, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.  

.

Ngày 15-8, tại TP Cao Lãnh diễn ra đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp lần III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông  Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến dự...

Ông Hồ Chí Dũng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp ảnh 1 Ngày 15-8, diễn ra đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp NK 2020-2025

Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã phát huy tốt vai trò huy động năng lực của cá nhân và tập thể doanh nghiệp, chung sức đóng góp vì lợi ích và sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp. Với phương châm của tỉnh “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp làm tốt vai trò cầu nối, kiến tạo cho UBND tỉnh tạo lập và duy trì nhiều kênh tiếp nhận thông tin để kịp thời lắng nghe, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động; tập trung đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, hỗ trợ tiếp cận thị trường; nguồn lực bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. 

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao tinh thần và hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Đây là tổ chức được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, thành viên là các doanh nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề cùng ngồi lại trên tinh thần đồng hành, hỗ trợ vì sự phát triển của đội ngũ doanh nhân Đất Sen hồng. Tới đây, UBND tỉnh sẽ tiếp tục ban hành những chính sách phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Hiệp hội cần chủ động, bám sát vào định hướng của Nhà nước, nhất là chủ trương của địa phương; đồng thời, mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước; mạnh dạn hiến kế cho địa phương; đặc biệt là cùng tạo môi trường, ươm mầm cho phong trào khởi nghiệp, trưởng thành, xây dựng đội ngũ doanh nhân Đất Sen hồng ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khoá III, với 27 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành khóa III đã hiệp thương chọn thường trực gồm 7 người; ông Hồ Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thương mại XNK Huy Tiến Dũng, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin cùng chuyên mục