Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.

 
Ông Mai Văn Chính (trái) trao hoa chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Đoàn Anh Dũng.
Ông Mai Văn Chính (trái) trao hoa chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Đoàn Anh Dũng.

Sáng 14-11 tại tỉnh Bình Thuận, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính dự lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với ông Đoàn Anh Dũng về việc thôi giữ chức vụ ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII để luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi trao quyết định, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương mong muốn với cương vị mới, ông Đoàn Anh Dũng luôn ra sức phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, nỗ lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Ông Đoàn Anh Dũng (SN 1977, quê tỉnh Hà Tĩnh), là một cán bộ được đào tạo cơ bản tại khoa Luật, Trường ĐH Luật Hà Nội; khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội;...

Ông trưởng thành từ cán bộ ở tỉnh Nghệ An rồi chuyển về công tác ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, trong tháng 10-2022, Ban Bí thư đã có quyết định cho ông Lê Tuấn Phong, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy và thôi tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau đó, ngày 4-11, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 10, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tuấn Phong.

Tin cùng chuyên mục