Ông cháu nghèo cùng nằm cấp cứu

Gần một tháng trước, cháu Hồ Hoàng Nguyễn Nguyễn (15 tuổi, trú xã Trung Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đột ngột ngất xỉu, co giật, sùi bọt mép khi đang trong giờ học. Nguyễn được thầy cô đưa đi cấp cứu. Với chẩn đoán viêm màng não, Nguyễn buộc phải nghỉ học để điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu tích cực Nhi thuộc Bệnh viện Trung ương Huế (ảnh). 
Ông cháu nghèo cùng nằm cấp cứu

Trực tiếp chăm sóc Nguyễn ở bệnh viện là ông Hồ Mạnh Cơi (ông nội Nguyễn, 65 tuổi). Tai ương dồn dập, ông Cơi bất ngờ lên cơn đau vì xuất huyết não khi đang chăm cháu. Hiện cả hai ông cháu đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế nỗ lực cứu chữa.

Thầy Lê Mạch Ngàn, giáo viên chủ nhiệm lớp 10B2 Trường THCS-THPT Hồng Vân, nơi Nguyễn đang theo học, cho biết: Hoàn cảnh cháu Nguyễn hết sức khó khăn, gia đình mưu sinh bằng nương rẫy. Bố mẹ ly hôn, Nguyễn sống cùng ông nội, cũng thuộc diện hộ nghèo.

“Nhà trường đã vận động sự giúp đỡ của thầy cô, phụ huynh học sinh và nhiều tấm lòng hảo tâm để có tiền nộp viện phí cấp cứu cho Nguyễn. Tuy nhiên, bệnh tình hai ông cháu đều nặng, phải điều trị kéo dài nên rất tốn kém. Thời gian tới, không biết chi phí ở đâu để tiếp tục điều trị cho ông Cơi và cháu Nguyễn”, thầy Ngàn lo lắng.

Mọi giúp đỡ ông cháu Hồ Hoàng Nguyễn Nguyễn xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (CN TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-78.

Tin cùng chuyên mục