Ôn thi trong mùa dịch

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến công tác tổ chức ôn tập cho học sinh cuối cấp chuyển hoàn toàn sang hình thức trực tuyến. Song song với việc ôn tập kiến thức, trường học còn tổ chức nhiều biện pháp nhằm tăng cường ý thức phòng chống dịch, phát huy tinh thần tương thân tương ái cho học sinh.
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10) Huỳnh Thanh Phú đại diện CBNV nhà trường đóng góp Quỹ Vaccine phòng Covid-19
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10) Huỳnh Thanh Phú đại diện CBNV nhà trường đóng góp Quỹ Vaccine phòng Covid-19

Duy trì thói quen tự học

Thời điểm hiện tại, giáo viên các bộ môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh khối 9, Trường THCS Nguyễn Du (quận 1) duy trì tổ chức dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu 3 tiết/buổi học cho học sinh. Trong thông báo gửi đến giáo viên toàn trường, cô Hiệu trưởng Nguyễn Đoan Trang lưu ý: “Giáo viên hạn chế di chuyển ra khỏi nhà nếu không cần thiết và chịu trách nhiệm về việc không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19”. Ngoài ra, bộ phận văn phòng tổ chức làm việc theo ca để giảm 50% lượng người làm việc, tạm hoãn việc phụ huynh vào trường đóng tiền, gửi đơn xin phép... Phụ huynh được khuyến khích theo dõi thông tin học sinh thông qua website của trường hoặc tin nhắn điện tử gửi qua điện thoại di động. Khi có việc cần thiết phải liên hệ trực tiếp tại trường, phụ huynh phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.   

Tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (quận Tân Bình), website trường cập nhật theo tuần các nội dung ôn tập và đề thi tham khảo ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh cho học sinh khối 9. Cụ thể, từ ngày 7 đến 11-6, môn Ngữ văn ôn tập kiến thức về nghị luận thơ và truyện. Môn Tiếng Anh ôn tập về câu điều kiện (conditional sentence) và câu hỏi đuôi (tag question). Trước đó, ngày 4-6, nhà trường đã tải các đoạn video clip ôn tập kiến thức 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh cho học sinh tự học. Mục đích của việc ôn tập trực tuyến nhằm giúp học sinh duy trì thói quen tự học, không lơ là, xao nhãng kiến thức. Một hình thức khác, Trường THCS Minh Đức (quận 1) tổ chức chương trình “Vitamin mùa hè” dành cho học sinh giỏi các khối 6, 7, 8. Chương trình bắt đầu từ ngày 15-6 theo hình thức ôn tập trực tuyến. Mỗi học sinh có thể đăng ký tối đa 2 môn học trong các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ - Tin học nhằm củng cố, bồi dưỡng kiến thức trong dịp hè.

Trước đó, đầu tháng 6-2021, hơn 700 học sinh lớp 9, Trường THCS Hồng Bàng (quận 5) đã thi thử tuyển sinh lớp 10 theo hình thực trực tuyến. Thông qua 2 nền tảng học tập là Google meet và Google classroom, mỗi học sinh đã được cấp một tài khoản học tập và thi trực tuyến. Cô Vũ Thị Hường, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường tổ chức thi thử theo đúng lịch thi đã công bố trước đây của Sở GD-ĐT TPHCM nhằm giúp học sinh tự đánh giá năng lực học tập, đồng thời tạo không khí thi cử nghiêm túc, tạo đà cho học sinh ôn thi hiệu quả. Giáo viên gửi đề thi qua công cụ trực tuyến, học sinh ngồi tại nhà làm bài theo thời gian quy định. Kết thúc giờ làm bài, giáo viên tiến hành sửa bài, qua đó giúp học sinh rút kinh nghiệm trong việc phân bổ thời gian, củng cố phần kiến thức chưa vững. 

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) gửi thông báo vận động phụ huynh, học sinh chung tay nhắn tin ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 với khẩu hiệu “Chủ động - Bình tĩnh - Nói không với tin giả - Chống dịch như chống giặc”. Theo đó, với tinh thần thương người như thể thương thân, mỗi học sinh tùy khả năng của mình có thể gửi tin nhắn đăng ký số tiền đóng góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19. Tương tự, tập thể thầy và trò Trường THPT Nguyễn Du (quận 10) đã đóng góp 100 triệu đồng vào Quỹ Vaccine phòng Covid-19. 

Riêng tại Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1), trước tình hình số lượng máu dự trữ tại Ngân hàng Máu TP đang giảm đến ngưỡng báo động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Quận 1, ngày 8-6 vừa qua, các giáo viên của trường đã tham gia “Hiến máu nhân đạo”. Với hoạt động nhiều ý nghĩa này, các giáo viên đã đồng lòng với khẩu hiệu tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, đồng lòng, sát cánh bên nhau cùng vượt qua khó khăn và chiến thắng dịch Covid-19.

Tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (quận Thủ Đức), phụ huynh và học sinh được hướng dẫn cách thức đăng ký giải quyết hồ sơ học vụ trực tuyến đối với các trường hợp sao y học bạ, xác nhận bảng điểm... Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) tiếp tục áp dụng học online cho học sinh khối 12 từ ngày 7-6, mỗi tuần học 5 buổi từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày không quá 7 tiết. Đặc biệt, để “tiếp lửa” cho học sinh khối 12 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, song song với việc ôn tập trực tuyến, Trường THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức các buổi gặp gỡ trực tuyến giữa giáo viên và học sinh để chia sẻ kinh nghiệm ôn tập cũng như bí quyết làm bài trong kỳ thi sắp tới. Ngoài ra, học sinh còn được các thầy, cô giải đáp thắc mắc, giúp bản thân có thêm định hướng trong việc ôn tập kiến thức tại nhà. 

Chưa đầy một tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra. Thời điểm hiện tại, các trường THPT đều lưu ý học sinh lớp 12 không di chuyển khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết. Ngoài việc ôn tập kiến thức, giáo viên chủ nhiệm còn thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của học sinh để kịp thời có hướng dẫn và hỗ trợ khi cần thiết.

Tin cùng chuyên mục