Ôm phao nhảy xuống biển vì bị bóc lột sức lao động

Trong lúc đánh bắt, họ bị bóc lột sức lao động, chủ trả tiền công không thỏa đáng nên một nhóm 5 ngư dân ôm phao nhảy xuống biển tìm cách vào bờ.

Ngày 26-9, Đồn Biên phòng Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau cho biết đang chăm sóc y tế cho ba ngư dân được tàu cá của ngư dân địa phương cứu vớt và bàn giao cho Đồn Biên phòng Đất Mũi khi trôi dạt trên biển. Hiện sức khỏe những ngư dân này đã ổn định.

Ba ngư dân này cho biết họ đi trên tàu cá của một người chủ ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Trên tàu có 9 người, xuất bến từ cửa biển Sông Đốc ngày 27-8.

Trong lúc đánh bắt, họ bị bóc lột sức lao động, chủ trả tiền công không thỏa đáng nên vào tối ngày 22-9, một nhóm 5 ngư dân ôm phao nhảy xuống biển tìm cách vào bờ. Bơi được một thời gian thì hai người bị tách ra, hiện chưa rõ thông tin.

Ba ngư phủ là Trung Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Vũ và Thạch Văn Tưởng đã may mắn được cứu cách cửa biển Rạch Tàu khoảng 11 hải lý về hướng Tây Nam.

Tin cùng chuyên mục