Ở nơi giành giật sự sống

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 5 trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 do các bệnh viện (BV) trung ương quản lý. 
Khu vực điều trị bệnh nhân nặng
Khu vực điều trị bệnh nhân nặng

Trong đó, Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 số 14 ở quận Tân Phú, TPHCM (gọi tắt là Trung tâm - do BV Trung ương Huế quản lý) có hơn 600 y bác sĩ, nhân viên y tế đến từ BV Trung ương Huế, BV Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình), BV C (Đà Nẵng), BV Phong da liễu Trung ương Quy Hòa (Bình Định) và BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam; đang điều trị tích cực cho hơn 500 bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch, chăm sóc 259 bệnh nhân sau hồi sức, chuẩn bị ra viện. 

Tại đây, nhiều người bệnh khi chuyển đến đã cận kề lằn ranh sinh tử. Bằng sự nỗ lực, tận tâm của các y bác sĩ, nhân viên y tế, đến ngày 18-9, đã có gần 150 bệnh nhân nặng và nguy kịch được xuất viện, khỏe mạnh trở về với gia đình trong niềm vui không kể xiết của người thân.

Ở nơi giành giật sự sống ảnh 1 Đội ngũ thầy thuốc ở Trung tâm ngày đêm hối hả, căng từng giây để giành giật sự sống cho bệnh nhân
Ở nơi giành giật sự sống ảnh 2 KTV Hoàng Tiến Hoàn, Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng BV Trung ương Huế, nhẹ nhàng hướng dẫn người bệnh tập thở
Ở nơi giành giật sự sống ảnh 3 KTV Nguyễn Xuân Tân hướng dẫn người bệnh tập thể dục bổ trợ giúp nâng cao sức khỏe trước khi được xuất viện
Ở nơi giành giật sự sống ảnh 4 Điều dưỡng Nguyễn Thành Trung hỗ trợ đồng nghiệp kiểm tra máy thở tại giường bệnh nhân nặng và nguy kịch
Ở nơi giành giật sự sống ảnh 5  Bà Nguyễn Thị L. (62 tuổi) và chồng - ông Trương Văn H. (61 tuổi, phường 5, Gò Vấp) mang ơn tất cả bác sĩ, điều dưỡng đã không quản ngại ngày đêm cứu chữa cho gia đình được mạnh khỏe
Ở nơi giành giật sự sống ảnh 6 BS CKII Nguyễn Thành Huy, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn BV Trung ương Huế và đồng nghiệp tiễn người khỏi bệnh trở về với gia đình, chiều 18-9

Tin cùng chuyên mục