Nuôi dưỡng ước mơ, phát huy sáng tạo làm lợi cho đơn vị

Ngày 2-6, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức gặp mặt đại biểu là công nhân lao động, cán bộ công đoàn tiêu biểu TPHCM. 
Đoàn công nhân lao động tiêu biểu TPHCM tặng quà lưu niệm cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Ảnh: hcmcpv
Đoàn công nhân lao động tiêu biểu TPHCM tặng quà lưu niệm cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Ảnh: hcmcpv

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải; Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, cùng hơn 80 công nhân lao động, cán bộ công đoàn tiêu biểu TPHCM. 

Đây là những cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 21 năm 2021; cá nhân đạt giải thưởng 28-7 năm 2021; cá nhân đạt Bằng Lao động sáng tạo, tiêu biểu trong chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển; công nhân lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.  

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Thanh Hải bày tỏ hy vọng các công nhân, kỹ sư đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ trở thành những người thợ cả, nối tiếp truyền thống Bác Tôn để tạo ra nhiều hơn nữa những sáng kiến làm lợi cho đơn vị và đào tạo đội ngũ người thợ trẻ giỏi. Riêng với cán bộ công đoàn cơ sở, cần có các cách làm hiệu quả hơn để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Theo LĐLĐ TPHCM, thời gian qua, nhiều phong trào thi đua được công đoàn các cấp của thành phố phát động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động thành phố. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu. 

Tin cùng chuyên mục