Nguyên nhân, dịp tết hoạt động nhập khẩu hàng hóa thường tăng mạnh nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao và nhập máy móc thiết bị, nguyên vật liệu dự trữ cho sản xuất, xuất khẩu sau tết. Cụ thể như lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh khiến cán cân thương mại chênh lệch cao. Chỉ trong 15 ngày đầu năm 2019, cả nước đã nhập 6.360 ô tô, tổng trị giá đạt gần 158 triệu USD. Ngoài ra, nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nữa là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Trong đó, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng với kim ngạch nhập khẩu đạt 1,8 tỷ USD.
Cũng trong nửa tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ở nhóm các mặt hành chủ lực như dệt may, linh kiện… vẫn đạt trên 1 tỷ USD. Tuy nhiên, có vài nhóm hàng xuất khẩu chủ lực giảm mạnh như hàng điện thoại xuất khẩu chỉ đạt 1,3 tỷ USD, giảm hơn 800 triệu USD so với hơn cùng kỳ năm trước; nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng sụt giảm khoảng 50 triệu USD so với cùng kỳ... đã làm cán cân xuất - nhập khẩu chênh lệch.
Tin cùng chuyên mục

Long An - “Địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư

Giải ngân vốn FDI cao kỷ lục

Ngành hải quan thu thuế vượt 12% chỉ tiêu

Những thương vụ M&A lớn nhất năm 2019

TPHCM: Doanh nghiệp bất động sản có số nợ thuế cao nhất

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tra cứu dịch vụ pháp lý trên mạng

Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới đạt 1,7 triệu tỷ đồng

Khởi đầu nền kinh tế tuần hoàn

Biểu quyết nhà chung cư tính trên m2
